• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chủng Tộc

Độ dài 674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:57

*Các chủng tộc đã được phát hiện phía Nhân Loại

1. Con Người

- Người ta nói rằng Mệnh Thần Philia đã tạo ra chủng tộc này.

- Một chủng tộc bình thường, không có điểm mạnh hay điểm yếu. Được cho là bất cứ điều gì cũng có thể làm được

-----

2. Elf

- Chủng tộc có điểm đặc trưng là đôi tai dài.

- Sức mạnh ma thuật cơ bản và độ nhanh nhẹn đều cao.

- Có tuổi thọ rất dài, do đó họ có xu hướng chỉ sống trong các cộng đồng Elf.

-----

3. Metalio a.k.a Người Lùn

- Điểm đặc trưng của chủng tộc này là có chiều cao thấp.

- Sức mạnh cơ bản và thể lực cao.

- Họ có đôi tay rất khéo léo, thích hợp cho việc rèn và chế tạo.

-----

4. Thú Nhân

- Về cơ bản, đặc điểm ngoại hình của họ giống hệt con người, ngoại trừ có tai thú và đuôi.

- Nổi tiếng là chủng tộc cực kỳ nhanh nhẹn, và sở hữu khả năng giống với động vật.

- Có nhiều bí ẩn về nguồn gốc của chủng tộc này, họ có phong cách không sống quá lâu một chỗ, nên sự bí ẩn càng tăng thêm hơn nữa.

-----

5. Element

- Họ sở hữu một cơ thể phi vật chất được tạo ra từ sức mạnh ma thuật, vì vậy được gọi là cơ thể ma thuật.

- Tự hào không chỉ có tuổi thọ cao hơn tộc Elf, mà còn cả về trí tuệ lẫn sức mạnh ma thuật nữa.

- Tuy nhiên, dường như họ đã tuyệt chủng.

-----

*Các chủng tộc đã được phát hiện phía Ma Tộc.

1. Goblin

- Ma Tộc phổ biến nhất.

- Về cơ bản, trí thông minh chỉ dừng ở mức làm việc không quá tệ.

- Vì chúng khá vô dụng, nên thực sự chúng chẳng thể làm được gì.

-----

2. Beastia

- Một chủng tộc có hình dáng con người và vẻ ngoài của loài thú.

- Trông giống như Nhân Loại, nhưng chúng thực sự là Ma Tộc.

- Chúng khéo léo và có trí thông minh cao. Có xu hướng tôn thờ những người mạnh mẽ.

- Tuy nhiên, chúng cực kỳ xảo quyệt, vì vậy đã có nhiều nhân loại định bịp chúng nhưng lại bị chúng lừa ngược lại.

-----

3. Orge

- Một Ma Tộc hình người chỉ sống trong lãnh thổ nhân loại. Có thân hình to lớn và cặp sừng trên đầu.

- Sức mạnh thể chất cực lớn, không chỉ Con Người, chúng thừa sức làm gỏi cả Thú Nhân và Metalio.

- Có trí thông minh để nắm bắt được khả năng của bản thân và chế tạo vũ khí.

- Có thể nói vũ khí sắt mà chúng tạo ra đủ mạnh để nghiền nát cả những mạo hiểm giả lão luyện. Nếu chúng lập được một làng Orge, phải cần đến cả một đội quân để xử lý.

-----

4. Amoeba

- Ma Tộc với cơ thể bất thường và có khả năng tái sinh cao.

- Thèm ăn mãnh liệt, giữa mỗi cá thể có nhiều sự khác biệt.

------

5. Golem

- Là một loại Ma Tộc giả tưởng.

- Hình hài không cố định, có thể được làm từ đá hoặc kim loại, có thể hình người hoặc hình thú.

-----

6. Rồng

- Được cho là Ma Tộc mạnh nhất.

- Có điểm đặc trưng là cơ thể to lớn, tuổi thọ dài, có sức mạnh vật lí và ma thuật mạnh mẽ

-----

7. Ma Thụ

- Là một cái cây hấp thụ quá nhiều ma thuật và biến đổi bất thường.

-----

8. Ma Thú

- Người ta nói rằng đây là hình thái mạnh nhất của Beastia.

- Khi một Beastia đạt được hình thái này, chúng có thể tự do chuyển đối sang hình dáng Beastia hoặc Ma Nhân.

- Cũng có một số con quái vật tiến hoá thành Ma Thú.

-----

9. Ma Nhân

- Một Ma Tộc giống hệt Con Người.

- Có sức mạnh ma thuật cao và tuổi thọ rất dài

- Đây là hình thái mà các Ma Tộc luôn cố gắng đấu tranh để đạt được vào một ngày nào đó.

-----

10. Ma Vương

- Người thống trị Ma Tộc

- Đặc điểm không rõ.

Bình luận (0)Facebook