Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Q&A 7

Độ dài 351 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:33

Q: Về vấn đề thể lực và sức bùng nổ.

A: Vấn đề là nằm ở phía tác giả, không đủ sức mô tả hai khái niệm này rõ ràng.

Hai cái tên “Dẻo Dai” và “Chống Chịu” được dùng để tiện việc dịch thuật mà thôi. Trong hệ thống của thế giới thì thanh SP màu vàng( dẻo dai) đại biểu cho khả năng một người có thể di chuyển. Khi một người chạy hết tốc lực hay tương tự thì nó sẽ giảm, nếu thanh này giảm còn 0 thì người đó sẽ bị hụt hơi và gắng sức thêm sẽ gây ra đau đớn.

Ngược lại mà nói thì miễn sao thanh màu vàng chưa hết thì di chuyển thế nào cũng thoải mái.

Vì Kumoko có quá ít SP vàng nên cô ấy không thể chịu đựng chạy hết sức quá lâu.

Đây là trường hợp hết sức “Dẻo Dai” nên không còn khả năng tiếp tục di chuyển.

Còn thanh màu đỏ(chống chịu) là tổng năng lượng mà một cá thể dự trữ được.

Nếu như thanh này cạn kiệt thì cá thể đó sẽ chết đói vì hết năng lượng.

Hơi rối, nhưng mà tôi không nghĩ được cách nào khác để mô tả nó.

Q: Chữ Y là Y cho Yuusha( anh hùng) đúng không?

A: Đúng vậy.

Nhưng mà lúc đầu thì tôi không nghĩ về nó quá nhiều.

Lúc đầu S mang ý nghĩa là Side( ngoại truyện), rồi sau đó tôi lấy đại chữ S làm chữ đầu tên của hoàng tử rồi sau đó mới đặt tên. Theo cùng cách đó tôi đã quyết định chữ Y thành Yuliusu(Julius) và  đồng thời là Yuusha.

Tôi không nghĩ là đặt tên như thế sẽ làm mọi người bị rối, tôi xin lỗi!

Q: Độc của những loài ở trong tự nhiên chia ra làm enzyme và độc ảnh hưởng thần kinh( neurotoxin). Kumo-san có loại nào?

Thường nhện có độc thần kinh, nhưng mà vì đổ độc lên người gây sát thương nên tôi lại nghĩ nó là enzyme.

A: đây có thể là một spoiler nên tôi sẽ tạm thời không trả lời câu hỏi này

Bình luận (0)Facebook