Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Mở Đầu

Độ dài 820 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

  Suu: Quan trọng nên nhắc lại: Lời Mở Đầu và chap 1 part 1 sẽ đăng ngang với blog, từ chap 1 part 2 trở đi sẽ như lệ cũ. 

Team sẽ tự chia part nếu quá dài (đối với trans) và sẽ gộp lại khi full.

--------------------------------------

                                  Phân loại thông tin: Loại cần được loại bỏ (Z – file)

                             Tên: Kết quả báo cáo cuối cùng của dự án “neo-human”

Human Year (HY) 101

Dự án này nhằm phát triển neo-human với những kĩ năng mới đã được thực hiện bởi kế hoạch bí mật của Ủy ban toàn cầu đệ 4. Một nơi cất giữ gen của những cá thể có tài năng nhất, bao gồm những nhà khoa học thông minh nhất thế giới đã được tạo ra.

HY 104

20.000 tinh trùng và trứng sử dụng đã được xác nhận là đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh, 300.000 cuộc thụ tinh nhân tạo được thực hiện ở 32 cơ sở sản xuất lớn.

HY 109: Bài kiểm tra năng khiếu lần 1

Dự án thí nghiệm: 283.200 cá thể sống sót. 959 đứa trẻ có đủ khả năng, bao gồm 22 đứa trẻ ở hạng S đã được xác nhận.

(Để biết thêm thông tin: trang 301 tới 592)

HY 114: Bài kiểm tra năng khiếu lần 2

Dự án thí nghiệm: 271.004 cá thể sống sót, 1.111 đứa trẻ có đủ khả năng, bao gồm 204 đứa trẻ không xác định từ bài kiểm tra năng khiếu lần 1 đã được xác nhận.

Chú ý: 172 đứa trẻ không xác định từ bài kiểm tra đầu tiên đã thể hiện khả năng của chúng trong nhà nuôi dưỡng.

(thông tin: từ trang 593 tới 812)

HY 119: Bài kiểm tra năng khiếu lần 3

Dự án thí nghiệm: 251.009 cá thể sống sót , 1.164 đứa trẻ có đủ khả năng, bao gồm 109 đứa trẻ chưa xác định từ bài kiểm tra năng khiếu lần 1 và 2, đã xác nhận.

Chú ý: tất cả những đứa trẻ có tài năng có khả năng chiến đấu đều được gia nhập “Trung tâm rèn luyện bảo về trái đất”.

82 đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt đều được mã hóa “Cipher” tướng ứng với trung tâm nghiên cứu thích hợp.

5 đứa trẻ có tài năng, năng khiếu đặc biệt được mã hóa “Ki” tương ứng với trung tâm nghiêng cứu thích hợp

(biết thêm thông tin: từ trang 813 tới 1,124)

HY 124: Bài kiểm tra năng khiếu cuối cùng và Tiến độ hiện tại

Dự án thí nghiệm: 224.625 cá thể sống sót, thêm 3 đứa trẻ mới chưa được xác định từ các bài kiểm tra trước, đã xác nhận.

Chú ý: Các mức xếp loại sự phát triển khả năng chiến đấu (5 hạng As và 9 hạng Rs đã đc xác nhận, còn lại đa phần là hạng Cs).

Tất cả 301 đứa trẻ có trí thông minh vượt bậc đều vào học viện, 54 trong số đó đã ở trong chương trình đào tạo tiến sĩ and 6 trong số đó đã làm việc cho trung tâm như 1 nhà nghiên cứu.

Tất cả những đứa trẻ với khả năng đặc biệt đều gia nhập các trung tâm nghiên cứu thích hợp, và bắt đầu rèn luyện, trong số những đứa trẻ này có 5 đứa hạng As và 23 hàng Rs, đã xác nhận.

(Thông tin thêm: từ trang 1,125 tới trang 1,562)

Kết luận cuối cùng (phần tóm tắt):

Sau 20 năm dài nghiên cứu thì dự án đã không đạt được mục đích như mong muốn ban đầu.

Theo kết quả của dự án, có thể kết luận rằng khi kết hợp các gen mạnh, nổi trội thì sẽ không đưa ra những đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt.

Một cuộc điều tra kĩ lưỡng về các khu nhà nuôi dưỡng những đứa trẻ đã được tiến hành, và không có bằng chứng nào vượt qua các nghiên cứu trước đây về môi trường sống của trẻ, như là tình yêu ba mẹ hoặc sự quan tâm chăm sóc là hiệu quả hơn những đứa trẻ có tố chất gen bẩm sinh.

Ghi chú

Sự can thiệp khá nghi ngờ của Máy tính chủ trong một số thủ tục đã bị chú ý bởi tổ chức bí mật của Ủy ban thứ 5 của GCS, nhưng xác nhận cuối cùng đã bị đình chỉ.

Với một số lý do không rõ, ‘NekComWol’, một công ty trò chơi thực tế ảo (VR) đã tiếp cận để có được thông tin được phân loại và các kết quả thử nghiệm trên con nhân tạo. Họ muốn cung cấp tài chính cho dự án nghiên cứu để chúng tôi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về chủ đề này.

Những người thực hiện dự án: Tiến sĩ Mark Weil và 32 người khác.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook